Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Máccô | Bài 1: Dẫn nhập

25/11/2023
1181

 

HỌC HỎI TIN MỪNG THEO THÁNH MÁCCÔ

Diễn Tiến Buổi Học

Bước 1. Kinh khai mạc :

Kinh Chúa Thánh Thần

Cầu nguyện ngắn

Bước 2. Đọc bản văn Tin Mừng :

Cùng nhau đọc bản văn Tin Mừng

Đọc 1 hoặc 2 lần tùy ý

Bước 3. Giải thích : 

Giảng viên giải thích ngắn gọn

Cần đưa ra những bài học cụ thể

Bước 4. Cầu nguyện kết thúc :

Cầu nguyện ngắn gọn

Dựa vào các ý tưởng trong đoạn Kinh Thánh vừa học

Bước 5. Phép lành giải tán.

Bài 1. Dẫn nhập

I. Tác giả

Máccô còn có tên gọi khác là Gioan (x. Cv 12,12). Mẹ của ông là bà Maira, người chị em của Barnaba. Nhà của ông tại Giêrusalem, là nơi các tín hữu tiên khởi thường tập hợp để gặp gỡ và cầu nguyện (x. Cv 12,12tt). 

Máccô từng theo Barnaba và Phaolô trong chuyến truyền giáo thứ nhất nhưng có lẽ vì hành trình quá vất vả, nên ông bỏ về Girusalem (x. Cv 13,13).

Vì vậy, Phaolô rất tức giận và không đồng ý mang ông theo trong chuyến truyền giáo thứ hai (x. Cv 15,36-40). 

Sau đó, Máccô theo Phêrô đến Rôma và  làm thông dịch cho Phêrô. Ông chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi sự giảng dạy của Phêrô (x. 1Pr 5,13).

Vì vậy, truyền thống cho rằng Máccô viết Tin Mừng dựa trên cảm nghiệm của Phêrô về Chúa Giêsu. Sau này ông cũng trở thành cộng sự viên đắc lực của Phaolô (x. 2Tm 4,11).

II. Độc giả

Độc giả của Máccô là các tín hữu không phải gốc Do thái và sống ngoài Palestin vì Máccô thường giải thích những từ Aram, những phong tục Do thái, những chi tiết về địa dư. 

Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng độc giả của Máccô là các tín hữu lương dân đang sống tại Rôma trong hoàn cảnh bị bách hại dữ dội bởi hoàng đế Nêron.

III.  Mục đích (có nhiều ý kiến)

1. Ý kiến thứ nhất.

Có ý kiến cho rằng, Máccô viết Tin Mừng nhằm lưu lại lời giảng của các Tông đồ cùng những truyền thống tiên khởi vì thế hệ chứng nhân “mắt thấy tai nghe” sắp qua đi.

2. Ý kiến thứ hai.

Như đã nói, các tín hữu đang sống trong hoàn cảnh đau khổ vì cơn bách hại dữ dội của hoàng đế Nêron. Họ rất sợ hãi khi phải đón nhận và sống Tin Mừng. 

Chính Máccô cũng từng rơi vào hoàn cảnh sợ hãi đó. Do đó, ông viết Tin Mừng để kêu gọi và khuyến khích các tín hữu đừng sợ hãi khi phải đón nhận Tin Mừng.

Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa cũng gặp nhiều chống đối, trải qua đau khổ để rao giảng và làm chứng cho Tin Mừng. Đó cũng là con đường của mỗi môn đệ Chúa Giêsu Kitô. 

3. Ý kiến thứ ba.

Máccô là đệ tử của Phêrô, nên khi viết Tin Mừng, ông ghi lại những cảm nghiệm của Phêrô thầy mình về Chúa Giêsu.

Những cảm nghiệm của Phêrô về Chúa Giêsu đã biến chuyển dần dần qua ba giai đoạn mà Tin Mừng Máccô tóm lại ở câu mở đầu tác phẩm : “Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô  Con Thiên Chúa”.

- Giai đoạn 1 : Phêrô nhìn Chúa Giêsu như một người.

- Giai đoạn 2 : Phêrô hiểu thêm rằng Chúa Giêsu không chỉ là người mà còn là Đức Kitô. Cao điểm là lời Phêrô tuyên xưng ở Mc 8,29.

- Giai đoạn 3: Phêrô lại hiểu thêm rằng Ngài là Con Thiên Chúa. Cao điểm là lời tuyên xưng của viên đại đội trưởng Rôma dưới chân thập giá ở Mc 15,39.

IV. Nơi chốn và thời gian biên soạn.

1. Nơi chốn.

Theo truyền thống như thánh Clêmentê, Giêrônimô…, Máccô viết Tin Mừng tại Rôma.

2. Thời gian.

Viết sau khi thánh Phêrô qua đời (năm 64). Và trong tác phẩm, Máccô không ám chỉ đến thành Giêrusalem bị tàn phá vào năm 70. Vì thế, nhiều người đồng ý rằng Máccô viết Tin Mừng trước năm 70.

 

Lm. Phanxico Xavie Vũ Thế Tùng
Ban Mục Vụ Kinh Thánh